Hãy thắp lên ngọn lửa tuổi thanh xuân!

Thứ năm, 24/03/2016 07:58

(Cadn.com.vn) - Trong buổi đối thoại với thanh niên TP hôm 23-3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nói: Các bạn trẻ phải có hoài bão, lý tưởng sống, có tình yêu quê hương, đất nước. Tuổi trẻ là lực lượng đông đảo, mạnh về thể lực, trí tuệ vì thế phải phát huy vai trò xung kích, tham gia gánh vác sự nghiệp phát triển TP. Các bạn hãy tin tưởng vào lãnh đạo TP, vào Đảng, chính quyền, tất cả đều minh bạch, những bạn trẻ có đức, tài sẽ được trọng dụng, TP không trông chờ vào các bạn trẻ thì trông chờ vào ai?

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo chủ chốt của TP đều tin tưởng vai trò xung kích của thanh niên trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nói, nếp sống văn minh đô thị không phải có tiền là mua được. Hơn nữa TP còn nghèo, với nguồn ngân sách hạn hẹp, nhưng vẫn phải làm. Vì thế, lãnh đạo TP kêu gọi thanh niên xuống đường, phát huy vai trò xung kích, nhận trách nhiệm cùng gánh vác công việc lớn của cả TP.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng tham gia đối thoại với giới trẻ.

Đừng phí tuổi xuân

Trả lời câu hỏi về giải pháp của TP với thể trạng của thanh niên được cho là thấp bé nhất khu vực hiện nay, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói: Đúng là thể trạng người Nhật, Hàn trước đây tương đồng với người Việt, nhưng nay đã cải thiện rất nhiều, xem họ đá bóng thể trạng như người Châu Âu. Nhưng vấn đề này liên quan tới chiến lược dinh dưỡng quốc gia, ngay từ trong học đường, riêng một TP thì không giải quyết được. Đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh, thời ấy làm gì được ăn sung mặc sướng, cả một thế hệ không được chăm lo về thể chất, ngày nay thì tốt hơn. Tuy vậy, người Việt được đánh giá thông minh, không cao nhưng người khác phải ngước nhìn, điều đó mới quan trọng. Song nếu cả thể chất và trí lực đều phát triển thì quá tốt. Ra quốc tế mà thể trạng mình bé nhỏ quá cũng không tự tin. Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhìn nhận, bên cạnh chiến lược dinh dưỡng thì rèn luyện thể thao để có thể lực, thể trạng tốt quan trọng không kém. Tuy nhiên, nhiều bạn thanh niên bây giờ lười tập thể thao quá. TP đã đầu tư nhiều khu thể thao, giải trí, sắp tới là nhiều khu giáo dục kỹ năng kết hợp với giải trí cho thanh niên, vì thế thanh niên cần tích cực tham gia.

Một bạn trẻ đặt vấn đề thanh niên hiện nay tập trung ở quán  cà-phê quá nhiều, từ đây dễ phát sinh cờ bạc, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ, vậy lãnh đạo TP có giải pháp gì? Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nói, thanh niên ngồi cà-phê, người lớn ngồi quán nhậu đông đúc đây là vấn đề trăn trở, nhưng không phải biện pháp hành chính có thể giải quyết được. Thực sự thanh niên ngồi cà-phê hút thuốc lá phì phèo cả buổi, đốt tuổi thanh xuân, trí lực của mình một cách vô bổ, rất lãng phí. Ở các nước phát triển, thời gian của tuổi thanh xuân đầy trí lực người ta dành để sáng tạo biết bao điều ích nước lợi nhà, cống hiến cho đất nước, cho nhân loại. Các bạn trẻ phải học tập, tu dưỡng chứ cứ ngồi cà-phê làm sao có công ăn việc làm, cứ đòi hỏi phải có chính sách chăm lo... “TP đã nghĩ ra cà-phê sách, con đường sách, các bạn có kiến nghị gì hay hơn để giải quyết thực trạng đó thì cứ đề xuất?”- ông Thơ hỏi ngược lại.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và lãnh đạo chủ chốt TP Đà Nẵng tham gia đối thoại với giới trẻ. Ảnh: Hải Quỳnh

Bạn trẻ đặt câu hỏi với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Ngọn lửa xung kích

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói, thanh niên phải có ý thức rèn luyện, không nên phung phí tuổi thanh xuân vào những việc vô bổ. Nếu tối ngày cứ ngồi cà-phê, hút thuốc lá thì  làm sao khỏe được, làm sao thể trạng không bủng beo, không ảnh hưởng giống nòi. Cà-phê không xấu, đó là văn hóa, nhưng uống làm sao, uống lúc nào mới quan trọng. Nên dành thời gian vô bổ đó để trăn trở, sáng tạo, học tập, chẳng hạn như học ngoại ngữ để mở ra kho tàng tri thức. Nhìn sang Lào, Campuchia giờ ngoại ngữ của người ta cũng rất tốt. “TP luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn trẻ cống hiến, nhưng các bạn phải rèn luyện như thế mới có tiền đồ. Các bạn phải có khát vọng, nghĩ một ngày nào rồi sẽ như chúng tôi ngồi đây, sẽ làm Bí thư, làm Chủ tịch chứ không lẽ mãi làm cán bộ Đoàn”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Thanh niên Đà Nẵng xung kích trên nhiều mặt trận.

Quanh chủ đề phòng chống tội phạm, một thanh niên nêu vấn đề về thực trạng sợ bị trả thù nên không ít bạn trẻ ngại tố giác tội phạm, nên chăng đặt hộp thư tố giác tội phạm tại khu dân cư? Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nói việc đặt hộp thư tại khu dân cư thì người đi bỏ thư sẽ bị để ý, vì thế với sự phát triển của CNTT hiện nay, nên lập hộp thư điện tử. Ông Thơ cũng đề nghị CATP lập hộp thư điện tử, facebook để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, thấy những thông tin cần thiết sẽ điều tra, xác minh. Bí thư Nguyễn Xuân Anh cho biết, khi công bố thư điện tử cũng nhận được nhiều thông tin tố giác tội phạm, tất cả đều chuyển cho các ngành chức năng xác minh, xử lý, trong đó có những vụ đã bắt được đối tượng, như vụ quán cà-phê 3-4 lần bị đốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những thông tin không chính xác, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói, một TP tỷ lệ đô thị hóa cao nhất nước (khoảng 90%) thì nếp sống thị dân vô cùng quan trọng. Đà Nẵng lại là TP du lịch nên an ninh trật tự càng quan trọng không kém. Đó là nền tảng để TP phát triển bền vững. Những vấn đề này không phải bỏ tiền ra là làm được mà cần sự đồng tâm, góp sức của toàn bộ người dân TP, trong đó thanh niên phải phát huy được vai trò nòng cốt, xung kích. Khi thanh niên xung kích xuống đường thì sẽ kéo theo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Lãnh đạo TP rất tin tưởng và trông chờ ở thanh niên.

Hải Quỳnh

Buổi đối thoại khiến các bạn trẻ Đà Nẵng trở nên hào hứng trước sự xuất hiện bất ngờ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã kể lại tuổi thanh xuân của mình với những năm tháng dằng dặc ôm súng ra chiến trường để bảo vệ quê hương, đất nước. Thời đó, khí thế, khát vọng của thanh niên hừng hực. Còn bây giờ, đất nước trong thanh bình, vai trò xung kích của thanh niên phải được thể hiện mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, kiến thiết đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Lê Khả Phiêu nói: Đội ngũ lãnh đạo cấp cao đang được trẻ hóa, nhiệm kỳ tới sẽ đổi mới hơn, chắc chắn thế hệ trẻ sẽ gánh vác công việc đất nước nhiều hơn, sẽ có nhiều cách làm phong phú hơn, điều quan trọng phải đưa nước ta phát triển. Trong 10 nước ASEAN mình vẫn ở top sau, nhưng người ta khẳng định tiềm lực của Việt Nam còn mạnh lắm, mình có vươn lên được top đầu không tất cả trông chờ vào thế hệ thanh niên. Tôi có niềm tin rất lớn vào thanh niên Việt Nam, trong đó có thanh niên Đà Nẵng. Thanh niên hãy suy nghĩ xem nước ta phải làm gì để đi lên một cách nhanh hơn?